Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Hồng Phúc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/11/2015 19:27 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tối 25/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tích cực trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao bằng các hoạt động tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước nắm bắt các cơ hội hợp tác mới để mở ra hợp tác thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Đức khẳng định Chính phủ Đức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; khẳng định thời gian tới sẽ cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam và các Bộ ngành liên quan nỗ lực triển khai kết quả chuyến thăm, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các quan chức cấp cao của hai nước Đức và Việt Nam đã chứng kiến lễ ký 6 văn kiện hợp tác bao gồm:

* Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức về việc cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế được làm việc có thu nhập;

* Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHLB Đức;

* Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định hàng không giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHLB Đức;

* Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Lương thực và Nông nghiệp Đức;

* Bản ghi nhớ về Đối thoại thường xuyên giữa Bộ Công thương Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Đức, Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam;

* Hợp đồng khung về việc Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức cung cấp dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa cho động cơ máy bay A320 cho Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet Air của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước