Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Cục Hải quan TP.HCM

Hạnh vân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 19:20 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra một số lô hàng vi phạm bị bắt giữ tại cảng Cát Lái. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Cục Hải quan TP.HCM về tình hình công tác chống buôn lậu 10 tháng đầu năm 2015.

Chiều nay (23/11), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389, đã có buổi làm việc với Cục Hải quan TP.HCM về tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 10 tháng đầu năm 2015.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hải quan TP.HCM thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp.

Kiểm soát bài bản chuyên nghiệp thể hiện qua việc tăng cường các máy soi chiếu, góp phần chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, các cơ quan chức năng cần tăng cường việc hậu kiểm, đề xuất bổ sung các quy phạm pháp luật để chống thất thu thuế.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn, Hải quan TP.HCM cần tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên để không bỏ lọt tội phạm, tiến tới thực hiện thành công việc thông quan điện tử, kết nối một cửa ASEAN đang thực hiện thành công như thời gian vừa qua.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, tính đến thời điểm ngày 17/11/2015, Cục đã thu được hơn 80.000 tỷ đồng, đạt 82,4% chỉ tiêu. Riêng công tác chống buôn lậu đã lập hơn 2.100 biên bản vi phạm, thu về hơn 300 triệu đồng, phát hiện và bắt giữ hơn 44 kg ma túy các loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước