Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Bolikhamxay, Lào

Phương Mai - Tô Dũng - Nguyễn Thắng-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 12:38 GMT+7

(Nguồn: VOV)

VTV.vn - Sáng 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến thăm tỉnh Bolikhamxay.

Đây là tỉnh nằm ở miền Trung của Lào, có chung đường biên giới với tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An của Việt Nam.

Các tầng lớp nhân dân tỉnh Bolikhamxay dành những tình cảm nồng ấm nhất chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất của Việt Nam lần đầu tiên đến thăm tỉnh Bolykhamxay. Là một địa phương giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng huyết mạch kết nói thủ đô Vientiane với các tỉnh Bắc Lào và Trung Lào, tỉnh Bolikhamxay có quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng… Hai bên thường xuyên có các đoàn thăm viếng, gặp gỡ, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm qua, tỉnh Bolikhamxay phối hợp với phía Việt Nam đưa 429 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam về quê hương. Trong chuyến thăm Lào lần này, đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng tỉnh Bolikhamxay công trình trường phổ thông trung học.

Tổng Bí thư nói chuyện với sinh viên Lào Tổng Bí thư nói chuyện với sinh viên Lào Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Tổng Bí thư tiếp thân mật Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Tổng Bí thư tiếp thân mật Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tổng Bí thư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước