Al-Qaeda đang “hồi sinh” tại châu Phi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/03/2016 16:24 GMT+7

VTV.vn - Nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Bắc Phi đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu vào 3 khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Grand-Bassam, phía Đông thủ đô Abidjan, Bờ Biển Ngà.

Vụ tấn công đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Theo cảnh sát Bờ Biển Ngà, 6 tay súng trang bị vũ trang hạng nặng đã xả súng vào những người đang bơi lặn và tắm nắng trước khi chuyển mục tiêu sang các chuỗi khách sạn ven biển, nơi các du khách nghỉ đang ăn trưa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bờ Biển Ngà cho biết, trong số những người nước ngoài thiệt mạng có 4 người châu Âu và một số công dân Burkina Faso, Mali và Cameroon. Cả 6 tay súng sau đó đã bị tiêu diệt bởi lực lượng đặc nhiệm.

Ngay sau khi thông tin liên quan đến vụ tấn công đẫm máu tại Bờ Biển Ngà được đăng tải, các chuyên gia chính trị quốc tế đã nhận định, Al-Qaeda sau nhiều năm yên ắng dường như đang “hồi sinh” tại châu Phi và trở thành 1 mối đe dọa an ninh quốc tế nghiêm trọng.

Al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu ở Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters/Joe Penney)
Al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu ở Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters/Joe Penney)

Trước đó, giới phân tích tại Lầu Năm góc (Mỹ) đã từng nhận định, việc trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden bị Mỹ tiêu diệt năm 2011, đã khiến tổ chức này như rắn mất đầu. Và sự trỗi dậy của tổ chức IS tại Syria và Iraq đang khiến cho uy tín của Al-Qaeda này sụt giảm trầm trọng.

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, lợi dụng sự bất ổn tại châu Phi, Al-Qaeda đang tìm đường để hồi sinh. Và để cạnh tranh với sự xâm lấn hay tham vọng của IS tại lục địa đen, các chi nhánh của Al Qaeda đã nhanh chóng lựa chọn địa bàn hoạt động và trú ẩn lý tưởng là khu vực sa mạc Sahara và Sahel thuộc Bắc Phi vốn địa hình hiểm trở.

Tổ chức phân tích tình báo Flashpoint Partners cảnh báo, nhóm khủng bố Al-Qaeda vùng Hồi giáo Maghreb” (viết tắt là AQIM) đang là mối đe dọa lớn nhất.

Trước vụ tấn công đẫm máu tại Bờ Biển Ngà ngày hôm qua (13/3), tổ chức này đã lên tiếng nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công, trong đó có cuộc thảm sát ở khách sạn Splendid tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso hồi tháng 1 năm nay và vụ tấn công khách sạn Radisson Blu ở Bamako, thủ đô Mali tháng 11 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước