Ấn Độ: 4 trẻ em tử nạn khi chụp ảnh selfie

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 21:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: New York Post)

VTV.vn - Tiếng chuông cảnh báo về sự bất cẩn khi chụp ảnh selfie tiếp tục được gióng lên khi tại Ấn Độ 4 trẻ em đã tử nạn vì tình trạng này.

Một nhóm 3 trẻ em ở thành phố Gorakhpur đã đứng chụp ảnh selfie tại khu vực đang bị ngập sâu trong lũ, sau đó bị mất thăng bằng, ngã xuống nước và nhanh chóng bị chìm, người dân không kịp ứng cứu.

Trong khi đó, 1 thiếu niên khác ở thành phố Darbhanga không may bị rơi xuống sông cũng vào lúc chụp ảnh selfie.

Hiện Ấn Độ là nước có số ca tử vong liên quan đến chụp ảnh selfie nhiều nhất thế giới trong vòng 2 năm qua.

Suýt mất mạng vì chụp ảnh selfie với... cá sấu Suýt mất mạng vì chụp ảnh selfie với... cá sấu

VTV.vn - Để có bức ảnh selfie với động vật hoang dã nguy hiểm, hai vợ chồng người Pháp đã suýt phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước