Áp lực thi cử và những hệ lụy

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 19:26 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn vài ngày nữa mùa thi cử cao điểm bắt đầu và đây cũng là thời điểm các em học sinh căng mình trước những áp lực vô hình.

Ths Tâm lý Đào Lê Hòa An cho biết, mỗi mùa thi lại có nhiều học sinh tìm đến tư vấn tâm lý. Theo bà An, đa phần các em vừa áp lực bởi các kỳ thi quan trọng, vừa chịu sức ép từ phía người thân.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục, Đại học sư phạm TP.HCM cho rằng, nếu để các em không giải tỏa được áp lực dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cho thấy một sự thất bại trong giáo dục con trẻ.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ 2010 - 2015, có đến 16,9% học sinh có ý định tự tử. Một mùa thi lại đến, các em lại quay cuồng với những con số và cả những kỳ vọng...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước