Bình Dương: Đổ, đốt trộm rác thải công nghiệp gây ô nhiễm nặng

Nguyễn Hùng- Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đoạn trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn thời gian qua đã trở thành nơi đổ và đốt trộm rác thải công nghiệp.

Theo ghi nhận tại tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, một đống rác chưa kịp cháy hết, đống rác mới đã xuất hiện. Anh Võ Văn Thu bức xúc khi hàng ngày phải chứng kiến tình trạng đổ rác bừa bãi này mà không thể làm gì. Có đủ các loại rác được thải ra đây: từ vải vụn, mút xốp, bóng đèn đến rác của các loại tân dược, thậm chí cả những kiện rác lớn được ép chặt. Đổ rồi đốt vẫn là cách mà các đôi tượng đổ trộm rác thực hiện.

Theo người dân ở đây, việc đổ trộm rác thải công nghiệp đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng đến nay, việc ngăn chặn và xử lý các đối tượng đổ trộm rác thải vẫn không mang lại kết quả. Từ một vài đống rác nhỏ ban đầu, đến giờ điểm đổ rác trộm này đã rộng đến hàng trăm m2.

Bình Dương: Đổ, đốt trộm rác thải công nghiệp gây ô nhiễm nặng - Ảnh 1.

Cả những kiện rác to cũng được đổ trộm ra đây.

Ngạc nhiên khi xem những hình ảnh về tình trạng đổ trộm rác thải, GS. TSKH Lê Huy Bá cho rằng, việc đổ, đốt rác thải không chỉ vi phạm luật môi trường mà nguy hiểm hơn khói thải từ rác có thể ảnh hưởng nặng đến sức khỏe nếu hít phải.

GS. TS. Lê Huy Bá cảnh báo, nếu tình trạng đổ, đốt rác thải công nghiệp không được ngăn chặn kịp thời thì ở phạm vi nhỏ, trước tiên những người dân lân cận sẽ phải gánh hậu quả về sức khỏe. Ở phạm vi rộng hơn, môi trường, không khí, đất, nước của cả khu vực sẽ bị tàn phá, khó có thể phục hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước