Bình Thuận điều tra tình trạng cây chết hàng loạt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 20:37 GMT+7

VTV.vn - Ngay cả những loại cây có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất như cây Trôm, hay cây trồng trong rừng phòng hộ cũng bị chết.

Cây trồng bỗng nhiên bị chết, thiệt hại hằng trăm triệu đồng, là tình cảnh nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang gặp phải.

Vốn là vùng khô hạn, nhưng hiện tại, nhiều khu đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Tân nước tràn lênh láng. Chỉ cần vài nhát cuốc, nước đã tràn lên đen kịt. Ngay cả những loại cây có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất như cây Trôm, hay cây trồng trong rừng phòng hộ cũng bị chết.

Chính quyền địa phương cho biết, đây vốn là vùng đất khô hạn, từ một năm đổ về trước chưa từng có tình trạng như thế này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 40 ha cây trồng của người dân bị thiệt hại. Chính quyền ở tỉnh Bình Thuận đã cử đoàn công tác lấy mẫu, xét nghiệm để sớm có biện pháp xử lý.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tân cho biết, hiện tượng cây chết, nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm đã xảy ra khoảng một năm nay. Vào ngày 12/1 vừa qua, xã đã có công văn gửi chính quyền các cấp "Xem xét giải quyết tình hình thẩm thấu nước ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân gần bãi xỉ thải".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước