Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/11/2016 13:16 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Alexei Uliukaev đã phủ nhận mọi cáo buộc trong vụ nhận hối lộ 2 triệu USD tại thương vụ tập đoàn Rosneft mua lại công ty Bashneft.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Alexei Uliukaev đã bị cáo buộc nhận hối lô 2 triệu USD để giúp tập đoàn sản xuất dầu mỏ Rosneft hưởng lợi trong thương vụ mua lại cổ phần của công ty Bashneft. 

Theo thông tin mới nhất, ông Alexei Uliukaev không công nhận bất kỳ một cáo buộc nhận hối lộ nào và từ chối lấy lời khai, song tuyên bố sẵn sàng hợp tác tối đa với cơ quan điều tra. 

Uỷ ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, vị bộ trưởng này có thể đối mặt với mức án từ 8 - 15 năm tù giam, nếu những bằng chứng chứng minh ông này có nhận hối lộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước