Cà Mau "căng mình" giải quyết nợ tồn đọng cho giáo viên trước 20/11

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 14:35 GMT+7

VTV.vn - Trước việc hàng nghìn giáo viên đang bị nợ lương và các chế độ lên tới trên 200 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau đang tìm giải pháp cân đối để thanh toán dứt điểm trước ngày 20/11.

Trong thời gian qua, huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau đã chi trả các khoản nợ chế độ giáo viên với số tiền gần 18 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 11, huyện vẫn còn nợ khoảng 9 tỷ. Hiện, huyện Thới Bình đã cho chuyển một số nguồn kinh phí để giải quyết dứt điểm các khoản nợ còn lại.

Trong khi đó, thành phố Cà Mau hiện cũng đang tiến hành rà soát các khoản nợ giáo viên từ năm 2014 đến nay. Hiện địa phương đã xác định được nguồn kinh phí chi trả 13 tỷ cho ngành giáo dục trước ngày 20/11.  

Trước đó, do sai sót trong dự toán nên hầu hết giáo viên ở Cà Mau đều bị nợ. Cùng với việc xử lý nợ đọng, Chủ tịch UBND và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo của 6 huyện, thành phố tại Cà Mau đang kiểm điểm trách nhiệm vì đã buông lỏng quản lý. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước