Căn biệt thự cổ số 107 Trần Hưng Đạo thuộc diện bảo tồn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/09/2015 20:15 GMT+7

VTV.vn - Theo Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, căn nhà bị đổ sập là biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn, diện tích 300m2, khuôn viên 1.000m2.

Theo tìm hiểu, ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một biệt thự Pháp cổ, được xây dựng trước năm 1954. Ngôi nhà thuộc quản lý của Ban Quản lý đường sắt.

Được biết, khu vực nhà cổ bị sập là hội trường của Tổng Công ty Đường sắt. Bên cạnh khu vực bị sập là các nhà dân nên số người bị kẹt, bị thương chủ yếu là người dân sinh sống quanh khu nhà.

Theo Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, căn nhà bị đổ sập là biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn với diện tích 300m2 và khuôn viên 1.000m2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước