Cận cảnh lò sản xuất thuốc giả tại Pakistan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 14:46 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp nỗ lực truy quét các đường dây thuốc giả của chính phủ trong thời gian qua, Pakistan đến giờ vẫn thuộc top 20 nước sản xuất nhiều thuốc giả nhất trên thế giới.

Ủy ban châu Âu đã đưa ra cảnh báo: Kể cả tại các quốc gia có mức sống cao và chất lượng y tế tốt như ở châu Âu, tình trạng thuốc giả vẫn đang trở nên ngày càng nghiêm trọng.

Theo ước tính, có từ 10 - 30% số lượng dược phẩm bày bán tại các nước đang phát triển là giả. Tức là tối đa cứ 10 sản phẩm thuốc được bán ra có 3 loại chắc chắn là giả.

Lợi nhuận- tiền chính là nguyên nhân khiến cho những đường dây tội phạm bất chấp tính mạng của người dùng, ngày đêm sản xuất thuốc giả. 430 tỷ USD mỗi năm là con số lợi nhuận khủng khiếp mà chúng thu được. Đồng tiền đã che mờ nhân tính của những kẻ tội phạm.

Vì sao thuốc giả lại đem lại lợi nhuận khủng như vậy? Hãy cùng phóng viên kênh truyền hình CNN xâm nhập vào một cơ sở sản xuất thuốc giả tại Pakistan, nơi được xem là thung lũng sản xuất thuốc giả trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước