Chấn động bê bối lạm dụng tình dục ở nhà thờ Công giáo Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - Một vụ việc lại vừa gây chấn động tại Australia, khi gần 4.500 trẻ em tại các nhà thờ Công giáo nước này đã bị lạm dụng trong suốt hơn 30 năm qua.

Những người hâm mộ điện ảnh có lẽ sẽ biết đến Spotlight, bộ phim dựa trên câu chuyện có thực về loạt bài phóng sự điều tra của nhật báo Toàn cầu Boston của Mỹ, tố cáo tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trong các nhà thờ Công giáo trong khu vực.

Trong đời thực, loạt bài đã giúp tờ báo giành giải thưởng Pulitzer danh giá, trong khi bộ phim đã chinh phục được giải Oscar cho phim hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 88 vào năm ngoái.

Câu chuyện của Spotlight và tờ Toàn cầu Boston cũng là lời tố cáo với một vấn đề đang trở nên nhức nhối với cộng đồng Công giáo trên thế giới, đó là các vụ việc linh mục và giáo chức có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo ước tính của Tòa thánh Vatican, khoảng 3.400 vụ việc đã được phanh phui, tuy nhiên người ta lo ngại vẫn còn rất nhiều vụ việc chưa được đưa ra ánh sáng.

Và mới đây nhất, một vụ việc lại vừa gây ra chấn động tại Australia, khi gần 4.500 trẻ em tại các nhà thờ Công giáo nước này đã bị lạm dụng trong suốt hơn 30 năm qua.

Sau nhiều năm điều tra cùng vô số những phiên chất vấn, cuối cùng Ủy ban Hoàng gia liên quan đến việc giải đáp thắc mắc về lạm dụng tình dục trẻ em của Australia đã chính thức công bố quy mô của các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong những nhà thờ Công giáo ở nước này.

Theo đó, có tới 4.444 nạn nhân là trẻ em, được xác định đã bị lạm dụng tình dục từ tháng 1/1980 đến tháng 2/2015. Ít nhất 1.880 thủ phạm đã được nhận dạng, trong đó, các nam tu sỹ và linh mục chiếm đa số.

Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng, tổ chức Huynh đệ Thánh John của Chúa, nơi quản lý nhiều trường dòng dành cho trẻ, có tới 40% thành viên phải đối mặt với những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Điều khiến cho tình hình trở nên bi kịch hơn là các cáo buộc về những vụ lạm dụng đều không được xem xét thích đáng bởi giới chức nhà thờ cũng như cơ quan thực thi pháp luật.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước