Chữa bệnh bằng dược liệu: Người dùng chi tiền triệu chỉ để mua niềm tin?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/04/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn - Tin tưởng vào khả năng chữa bệnh đông y, nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả triệu đồng cho đơn thuốc uống, nhưng chẳng có mấy ai dám chắc về nguồn gốc của dược liệu.

Trong năm 2015, Cục Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế đã lấy hàng trăm mẫu dược liệu trên thị trường để kiểm tra chất lượng. Kết quả có khoảng 60% không đạt theo quy định, phần lớn nguồn gốc là hàng nhập lậu.

Trước thực trạng này, nhiều bệnh nhân chữa bệnh bằng đông dược cho rằng, để tránh mua phải hàng hóa trôi nổi, không đảm bảo chất lượng trên thị trường, cách tốt nhất là mua dược liệu tại các bệnh viện y học cổ truyền.

Tại TP.HCM, các bệnh viện chữa trị bằng đông dược đang thu hút hàng trăm người đến khám bệnh và mua thuốc mỗi ngày. Vậy, dược liệu đi vào bệnh viện như thế nào, có dấu hiệu bất thường nào trong đấu thầu dược liệu vào bệnh viện? Chữa bệnh bằng đông y, người dùng đang chi tiền triệu chỉ để mua niềm tin, là chủ đề của phần Tiêu điểm trong Chuyển động 24h hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước