Cơ quan chuyên môn lên tiếng về lệnh cấm nuôi ong ở Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/10/2016 14:08 GMT+7

VTV.vn - Trước lệnh cấm cho người nuôi ong ngoại tỉnh thuê đất, không cho đăng ký tạm trú, tạm vắng tại Hà Giang, Bộ NN&PTNT đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét.

Hà Giang nổi tiếng với thương hiệu mật ong bạc hà Mèo Vạc, thế nên rất dễ hiểu khi thời gian qua, nhiều người đã tìm đến mảnh đất này với hy vọng có thể làm giàu từ con ong.

Trên thực tế tại Hà Giang, khó khăn đối với những người nuôi ong ngoại tỉnh không chỉ đến từ những hành vi phá hoại, mà còn đến từ những văn bản chính thức của chính quyền địa phương.

Ngoài đáp ứng những yêu cầu khắt khe của tỉnh Hà Giang, người nuôi ong ngoại tỉnh còn phải đối mặt với nhiều rào cản vô hình được dựng lên bằng các tiểu xảo như: cấm cho người nuôi ong thuê đất, không cho đăng ký tạm trú, tạm vắng đã được phản ánh trước đó.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét vấn đề này.

Hà Giang ban hành lệnh cấm người nuôi ong ngoại tỉnh Hà Giang ban hành lệnh cấm người nuôi ong ngoại tỉnh

VTV.vn - Để bảo vệ thương hiệu mật ong bạc hà Mèo Vạc, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành lệnh cấm người ngoại tỉnh nuôi ong trái phép trên địa bàn 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc,

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước