Công chúa Nhật sắp cưới chồng thường dân: Hoàng gia đối mặt nỗi lo “neo người”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/09/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Lễ cưới sắp tới của Công chúa Mako và hôn phu đang gây ra một cuộc tranh luận về khả năng Hoàng gia Nhật Bản ngày càng neo người.

Hôm qua (3/9), lễ đính hôn của Công chúa Mako, cháu nội Nhật hoàng Akihito, đã được công bố. Tuy nhiên, điều đáng nói, vị hôn phu của Mako không xuất thân từ dòng dõi quyền quý.

Điều này khiến cho Công chúa Mako trở thành nhân vật Hoàng gia tiếp theo chấp nhận từ bỏ hoàng tộc để theo đuổi tình yêu của mình, do Hoàng gia Nhật Bản nổi tiếng có những quy định khắt khe về thủ tục kết hôn của các thành viên.

Theo bộ luật ban hành vào năm 1947, các công chúa hoặc thành viên nữ của Hoàng gia sau khi kết hôn không thể là một thành viên trong hoàng tộc. Quy định này được cho là bắt nguồn từ quy định chỉ có nam giới mới đủ điều kiện trở thành người kế vị của Hoàng gia.

Sau khi kết hôn, ngoài khoản tiền hồi môn được nhận một lần duy nhất tương đương khoảng 1 triệu USD, vợ chồng Công chúa Mako và Komuro sẽ phải tự lo liệu cuộc sống mà không có sự hỗ trợ về mặt tài chính từ Hoàng gia. Điều này cũng có nghĩa Mako sẽ có cuộc sống bình thường, bao gồm việc đi bỏ phiếu, nộp thuế, đi mua sắm và làm việc nhà như những người dân Nhật khác. Trong trường hợp họ có con, đứa trẻ sẽ không có tên trong danh sách hoàng tộc.

Chính vì những quy định khắt khe như vậy, mà lễ cưới sắp tới của Công chúa Mako và hôn phu gây ra một cuộc tranh luận về khả năng hoàng gia Nhật Bản ngày càng neo người.

Sau khi Công chúa Mako kết hôn, số thành viên Hoàng gia Nhật Bản sẽ giảm xuống còn 18. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục thu hẹp, khi có tới 7 người trong số đó là các thành viên nữ chưa kết hôn. Điều này dẫn đến lo ngại Hoàng gia Nhật sẽ không còn đủ thành viên để thực hiện các nghĩa vụ cộng đồng của mình.

Công chúa Mako không phải là người phụ nữ duy nhất bị ảnh hưởng bởi quy định bắt buộc rời khỏi hoàng tộc. Bởi trước đó, chính bộ luật này cũng đã khiến 11 trên tổng số 12 nhánh của gia đình Hoàng gia Nhật Bản biến mất.

Đáp lại mối lo ngại về việc Hoàng gia Nhật liên tục mất đi các thành viên, các ủy ban đặc biệt thuộc lưỡng viện Quốc hội Nhật đã thông qua một nghị quyết kêu gọi nghiên cứu các biện pháp giải quyết, chẳng hạn như cho phép thành lập các phân nhánh Hoàng gia đứng đầu bởi phụ nữ. Tuy nhiên, đề xuất này đang rơi vào quên lãng khi Nhật Bản chỉ chấp nhập người thừa kế ngai vị là nam.

Công chúa Nhật Bản từ bỏ vương vị, đính hôn với thường dân Công chúa Nhật Bản từ bỏ vương vị, đính hôn với thường dân

VTV.vn - Công chúa Nhật Bản Mako sẽ đính hôn với bạn cùng trường đại học, hiện đang làm việc tại một công ty luật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước