Công nghệ xây dựng không dùng sắt thép giúp giảm 1/3 chi phí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/02/2018 20:26 GMT+7

VTV.vn - Khi xây nhà tầng mà chỉ dùng lượng thép bằng 20%, thời gian sẽ giảm 1/3 và chi phí cũng giảm 30% so với xây dựng thông thường.

Từ những tấm bê tông có cốt là những tấm luới mỏng ghép vào nhau, phần lõi gồm những tấm xốp và một lớp vữa, những bức tường rộng hàng chục mét vuông có thể được một công nhân hoàn thiện trong một buổi. Lượng sắt được sử dụng để tạo kết cấu khung nhà cũng được sử dụng bằng những nguyên lý riêng nên phát huy tối đa về khả năng chịu lực.

Đây là phương pháp xây dựng ứng dụng vật liệu bê tông sợi thép được kiến trúc sư Trương Thanh Hiển nghiên cứu nhiều năm nay. Hiện đã có 10 căn nhà được xây dựng bằng phương pháp này.

Đây là một trong rất nhiều ý tưởng được Hiệp hôi những người lao động sáng tạo Việt Nam đánh giá có tính ứng dụng cao.

Hà Nội: 6 hộ dân thấp thỏm lo nhà sập vì công trình xây dựng liền kề Hà Nội: 6 hộ dân thấp thỏm lo nhà sập vì công trình xây dựng liền kề

VTV.vn - Từ nhiều ngày nay, 6 hộ dân sinh sống tại số 86 và 88 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang phải thấp thỏm với nỗi lo nhà lún, sập vì công trình xây dựng liền kề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước