Công viên hải dương lớn nhất thế giới được thành lập ở Nam Cực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 21:21 GMT+7

VTV.vn - Công viên hải dương lớn nhất thế giới đã chính thức được thành lập tại Nam Cực, đây là dự án do Mỹ và New Zealand khởi xướng.

Dự án có sự đồng thuận của 24 quốc gia và liên minh châu Âu sau nhiều năm đàm phán.

Công viên này sẽ đóng vai trò như một khu bảo tồn sinh vật biển, nằm tại vùng biển Ross của Nam Cực. Biển Ross là một trong những vùng biển có hệ sinh thái đa dạng quan trọng nhất trên thế giới.

Theo thỏa thuận, tất cả các hoạt động đánh bắt hải sản sẽ bị cấm hoàn toàn trong khu vực công viên bảo tồn này trong 35 năm tới.

Khu bảo tồn này sẽ bao phủ hơn 12% vùng biển châu Nam Cực, là nơi trú ngụ của hơn 10 nghìn chủng loại sinh vật biển, với rất nhiều chim cánh cụt, cá voi, các loài chim biển, và mực khổng lồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước