Cuộc sống trong chợ nô lệ trẻ em của IS

Nguyễn Mai, Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 16:29 GMT+7

VTV.vn -Ngay cả khi sức mạnh và tầm ảnh hưởng của phiến quân IS đã suy giảm, thậm chí đã bị đánh bật khỏi các thành trì kiên cố ở Iraq nhưng hơn 3.000 người vẫn bị giữ làm con tin.

Theo cơ quan giải cứu các con tin bị bắt cóc của lực lượng người Kurd, những nạn nhân này chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, bị bắt giữ làm nô lệ tình dục cho chúng.

Murwan là một con tin trong chợ nô lệ của IS. Dù mới 11 tuổi nhưng Murwan đã có 3 năm trong vòng vây của IS và phục vụ như một nô lệ trên chiến tuyến.

Từ đó đến nay, em đã bị mua đi bán lại tới 11 lần. Mỗi em nhỏ như Murwan có giá khoảng 1.000 USD. Murwan nhớ hết những nơi em đã từng đến và cả cách sử dụng súng trường và lựu đạn. Khắp cơ thể em chi chít những vết thương, còn chân đã bị gãy tới 2 lần.

Kể cả khi đã trở lại với gia đình, sau những gì đã trải qua, nỗ lực hồi phục và hòa nhập của các em vẫn sẽ còn là một chặng đường dài.

Chiến thắng tại Raqqa: Tương lai nào cho cuộc chiến chống IS? Chiến thắng tại Raqqa: Tương lai nào cho cuộc chiến chống IS? Người dân Iraq vỡ òa hạnh phúc khi lãnh thổ cuối cùng được giải phóng khỏi IS Người dân Iraq vỡ òa hạnh phúc khi lãnh thổ cuối cùng được giải phóng khỏi IS Hãi hùng cảnh chiến binh IS nhí hành quyết con tin Hãi hùng cảnh chiến binh IS nhí hành quyết con tin

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước