"Đại công trường" khai thác gỗ giữa rừng, không ai giám sát

Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 20:54 GMT+7

VTV.vn - Tiếng cưa máy, tiếng cây đổ diễn ra hàng ngày giữa rừng như một đại công trường đang khai thác gỗ nhưng không một cán bộ quản lý rừng hay kiểm lâm nào giám sát việc này.

Tại khu vực Đồi Mây đã được Công ty Lâm nghiệp La Ngà khai thác nhiều tháng trước, người dân địa phương cho biết cũng vì thiếu sự giám sát nên những người khai thác đã cắt cây ngoài ranh giới còn người dân lại lầm tưởng những người này khai thác có phép.

Phía Công ty La Ngà cho rằng người chặt phá cây không phải là nhân viên của Công ty mà chỉ là một người làm thuê cho đơn vị mua cây.

Trên sơ đồ khu vực khai thác trái phép quanh Đồi Mây, Hạt Kiểm lâm Định Quán cho biết vị trí số 1 và vị trí số 2 là do một người khai thác cây cho Công ty La Ngà chặt phá. Còn vị trí số 3, hiện vẫn chưa xác định được đối tượng.

Vì Công ty bán cây đứng thu tiền, khai thác lại là người khác nên đã xảy ra hậu quả này. Hiện Công ty La Ngà đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của những người có liên quan. Rõ ràng, từ sự lỏng lẻo, thiếu giám sát trong khai thác đã dẫn đến tình trạng "con voi chui lọt lỗ kim".

Đồng Nai: Gần 3 ha rừng trồng 30 năm tuổi bị phá hoại Đồng Nai: Gần 3 ha rừng trồng 30 năm tuổi bị phá hoại Bắt tạm giam 5 đối tượng phá rừng vùng lõi Vườn Quốc gia Ba Bể Bắt tạm giam 5 đối tượng phá rừng vùng lõi Vườn Quốc gia Ba Bể Thủ đoạn của các đối tượng phá rừng, chiếm đất ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa Thủ đoạn của các đối tượng phá rừng, chiếm đất ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước