Phá rừng ở Phú Yên để... nuôi bò: Rừng lại kêu cứu!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 10:56 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục hecta rừng đang bị chặt hạ để nuôi bò. Đây là thực trạng xảy ra tại tỉnh Phú Yên thời gian qua.

Trong thời gian qua, một trong nhiều vấn đề xuất hiện nhiều trên các trang báo là những vi phạm về môi trường được phản ánh từ nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tình trạng tàn phá rừng thì tại Phú Yên.

Dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên và không cho chuyển đổi đất rừng nghèo sang đất nông nghiệp thế nhưng, một số lãnh đạo tỉnh đã bất tuân lệnh. Tại Phú Yên, hàng chục hecta rừng bị chặt hạ. Lý do để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giải thích cho quyết định này là xóa rừng tái sinh để... nuôi bò.

Báo Pháp luật TP.HCM phản ánh, hàng ngàn cây gỗ có đường kính 40 - 50cm nằm la liệt khắp nơi trong rừng. Mỗi nhóm có 10 đến 20 cưa máy, trung bình mỗi ngày một cưa máy hạ 1 hecta rừng. Sau một tuần, hàng chục hecta rừng đã bị tàn phá hoàn toàn. Mục đích của hoạt động này là giao đất cho công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Trả lời câu hỏi liệu hoạt động này có gì bất thường không, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế khẳng định mọi việc đều theo quy trình. Ông Trần Hữu Thế cho biết việc chặt rừng của Phú Yên không đi ngược lại với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bởi Thủ tướng chỉ có lệnh không chuyện đổi đất rừng tự nhiên ở Tây Nguyên, trong khi Phú Yên không thuộc Tây Nguyên.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc khai thác rừng tự nhiên hiện nay là không được phép với bất cứ lý do gì. Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án này, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, những vụ việc liên quan tới các nhà máy giấy cũng được đề cập tới nhiều trên báo chí tuần qua. Đầu tiên, đó là những lời kêu cứu của người dân tỉnh Hậu Giang, nơi mà nhà máy giấy Lee&Man vừa được phép vận hành thử trở lại.

Theo báo Tuổi trẻ, cuộc sống của các hộ dân ở đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm bụi than đá, nguồn nước, tiếng ồn và mùi hôi thối từ nhà máy khi vận hành. Tình trạng này vẫn chưa được cải thiện dù nhà máy đã gần chục lần hứa khắc phục. Kết quả là người dân đi ngủ cũng phải bịt khẩu trang.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Môi trường miền Nam khẳng định vẫn liên tục giám sát hoạt động của nhà máy, còn lãnh đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng công ty đã thực hiện tất cả các yêu cầu của Tổng cục môi trường và mọi thứ đều tốt.

Ở tỉnh Tiền Giang, dự án nhà máy giấy Đại Dương cũng đang vấp phải sự phản đối khi nhiều nhà khoa học cho rằng có khuất tất trong việc lựa chọn công nghệ của nhà đầu tư, cũng như còn nhiều vướng mắc đối với việc cung cấp nước cho nhà máy. Nguồn nước bị ô nhiễm, còn những cánh rừng cũng đang bị những tàn phá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước