Đầu tư gần 3.700 tỷ đồng xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/10/2015 19:40 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (27/10), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng.

Theo đó, dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng có tổng vốn đầu tư là gần 3.700 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2021 nhà máy sẽ được đưa vào sử dụng.

Nhà máy sử dụng nước mặt sông Hồng sẽ góp phần hạn chế những ảnh hưởng khi đường ống nước sông Đà xảy ra sự cố. Được biết, thiết kế đường ống là ống ga, không dễ bị vỡ như đường ống sử dụng tại đường dẫn ống nước sông Đà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước