Đề xuất nạo vét bùn, cải tạo hồ Gươm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/02/2017 16:09 GMT+7

VTV.vn - Tại hội thảo về cải tạo môi trường nước hồ Gươm diễn ra vào chiều 15/2, nhiều ý kiến về việc nạo vét bùn ở hồ Gươm đã được đưa ra.

Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ lâu được coi là trái tim của cả nước. Thế nhưng, theo nhiều nghiên cứu, hiện nay nước hồ đã mất khả năng tự làm sạch, bị ô nhiễm, cá và động vật trong hồ không được bảo vệ ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, hình ảnh thủ đô Hà Nội. 

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đề xuất cải tạo môi trường hồ Gươm qua 2 giải pháp chính là nạo vét bùn, thanh thải phế liệu dưới đáy hồ và xử lý, duy trì chất lượng nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc nạo vét hồ Gươm là điều cần thiết nhưng cần xem xét lên phương án kỹ lưỡng tránh ảnh hưởng đến môi trường nước, hệ thủy sinh của hồ. 

Hiện Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia để thực hiện chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường lên phương án nạo vét cụ thể để chính thức thực hiện trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước