Đem nhà tắm cho người vô gia cư ở Brussels

Hồng Quang - PV Đài THVN thường trú tại châu Âu-Thứ ba, ngày 14/02/2017 16:02 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tháng 2 năm nay, một tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố Brussels mỗi tuần 3 lần mang nhà tắm di động tới cho người vô gia cư.

Số người sống trên hè đường Brussels mùa đông năm nay nhiều hơn do có thêm nhiều người mới nhập cư trái phép vào vương quốc Bỉ. Nhiều nhóm tình nguyện thường xuyên mang thức ăn, quần áo và thuốc men cho người vô gia cư. Nhưng mới chỉ có tổ chức Rolling Douche nghĩ tới việc giúp họ tắm sạch sẽ.

Tại TP Brussels, Bỉ, một chiếc xe caravane dài 7m, loại xe mà các gia đình có điều kiện thường mua để dùng mỗi năm 1 - 2 lần khi đi chơi xa, được cải tạo biến thành một nhà tắm di động. Các hốc trong xe nay thành nơi chứa nước, hay để quần áo, giày tất quyên góp được. Chiếc xe chạy len lỏi trong thành phố Brussels, mỗi tuần 3 lần, tìm đến những nơi có người vô gia cư trú ngụ.

Nhóm tình nguyện viên thay nhau đi tìm người vô gia cư, mời họ vào trong xe tắm nước nóng. 200 lít nước, đủ cho 4 - 5 lượt tắm trong mỗi buổi chiều, nhưng không phải dễ mà thuyết phục được người vô gia cư. Họ đã quen được các tổ chức phi lợi nhuận cho đồ ăn, đồ uống và quần áo ấm, còn chuyện vào tắm trong một chiếc xe xa lạ thì họ chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong nhà tắm di động này cũng có tủ thuốc, với các loại thuốc thông thường không cần kê đơn. Trước khi rời xe, người vô gia cư cũng được mời lấy thêm băng vệ sinh, kem đánh răng, dao cạo râu, hay quần áo, chăn mền và túi ngủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước