Điều tra nguyên nhân vụ 30 công nhân bị ngộ độc sau bữa trưa tại Bình Phước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/07/2016 12:59 GMT+7

Bác sỹ đang theo dõi tình trạng của các công nhân nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

VTV.vn - Chiều 25/7, tại Bình Phước, hơn 30 công nhân thuộc công ty Lisheng thuộc khu Công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc đã phải nhập viện sau bữa ăn trưa, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành, hơn 30 công nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, khó thở và tiêu chảy.

Những người chứng kiến cho biết, sau bữa ăn trưa tại công ty gồm có các món đậu đũa xào tim, gà chiên nước mắm, nui, bầu luộc... trong đó, một số công nhân phát hiện món gà có mùi khó chịu, cảm giác như thịt còn sống.

Sau khi ăn xong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, hàng chục người bỗng dưng ói, đi ngoài và ngất xỉu. Chiều tối 25/7, một số bệnh nhân bị ngộ độc đã ổn định được ra về, còn một số bị nặng phải ở lại điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, vào cuối tháng 4 năm nay, tại công ty Lisheng cũng đã xảy ra trường hợp tương tự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước