Đua nhau phá rừng phòng hộ để… thả trâu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 21:30 GMT+7

VTV.vn - Triệt phá rừng già, rừng phòng hộ đầu nguồn để làm trang trại, thả trâu, dựng nhà là hiện trạng tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chỉ chừa lại bìa rừng và vài cây cổ thụ để ngụy trang, cả trăm héc ta rừng nguyên sinh, vùng lõi của những cánh rừng phòng hộ đã bị các đối tượng ngang nhiên thuê lâm tặc chặt phá, vừa để lấy gỗ bán, vừa để lấy đất làm trạng trại.

Theo ước tính, khoảng 2m3 gỗ Lim trong rừng, đem bán đã thu lợi từ 34 - 40 triệu đồng. Các đối tượng còn ngang nhiên dựng nhà, thả trâu và trồng cả trăm héc ta keo ngay trong vùng lõi rừng.

Cảnh tượng này đã quá rõ ràng, nhưng điều gì khiến kiểm lâm địa phương không ngăn chặn? Liệu có sự móc nối, tiếp tay ở đây hay không?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước