Dùng thuốc Aspirin - Sai lầm trong điều trị sốt xuất huyết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/07/2017 20:31 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người bệnh tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà và mắc phải những sai lầm nguy hiểm. Đơn cử như việc sử dụng thuốc Aspirin.

Hiện nay vẫn tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, đưa số ca mắc căn bệnh nguy hiểm này từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50.000 ca trên cả nước.

Điều đáng nói, mặc dù đã có tới 14 người bệnh bị tử vong và mặc cho ngành y tế liên tục khuyến cáo, nhưng vẫn có không ít người bệnh vẫn tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà và mắc phải những sai lầm nguy hiểm. Đơn cử như việc sử dụng thuốc Aspirin. Với triệu chứng ban đầu là đau sốt, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã nhầm tưởng là mình chỉ bị cảm cúm nên đã tự ý dùng thuốc Aspirin, mà không biết rằng với người bị sốt xuất huyết, dùng Aspirin lại là cách tự hại mình nhanh nhất.

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh có hiện tượng chảy máu. Thế nhưng, Aspirin lại có tác dụng ngăn sự tập kết tiểu cầu, chống đông máu. Theo các bác sĩ, đây là điều tối kỵ và người bệnh cần sử dụng loại thuốc hạ sốt an toàn hơn.

Cùng với những sai lầm trong việc tự ý điều trị, sử dụng thuốc không đúng chỉ định, hiện nay vẫn còn khoảng 1/5 số hộ dân tại thành phố Hà Nội không đồng ý cho phun thuốc diệt muỗi vì cho rằng thuốc có độc tố gây hại cho sức khỏe.

Trả lời phóng viên VTV, Bộ Y tế khẳng định việc phun thuốc diệt muỗi theo đúng quy trình không gây hại cho người dân. Đây là biện pháp cần thiết và hữu hiệu nhất để tiêu diệt muỗi, phòng tránh lây lan sốt xuất huyết.

50.000 ca mắc sốt xuất huyết, 14 người tử vong: Nguyên nhân từ đâu? 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, 14 người tử vong: Nguyên nhân từ đâu?

VTV.vn - Gần 50.000 ca mắc sốt xuất huyết đã được ghi nhận trong cả nước từ đầu năm đến nay, trong đó đã có 14 người bệnh tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước