Mỗi ngày, 130 người mắc mới sốt xuất huyết tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 19:04 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày, Hà Nội lại có hơn 130 ca bệnh sốt xuất huyết mới. Hiện Hà Nội đã có gần 4.200 ca mắc, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong.

So với mọi năm, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội thường xuất hiện vào tháng 8 - 9, đạt đỉnh vào tháng 10 - 11. Tuy nhiên năm nay dịch đã bùng phát ngay từ tháng 5 và đang tiếp tục gia tăng mạnh. Nguyên nhân được cho là do thời tiết miền Bắc thay đổi thất thường, mùa Hè đến sớm, không có rét tháng 3. Người dân tăng trữ nước, tạo điều kiện cho bọ gậy phát triển, là nguy cơ cho muỗi sốt xuất huyết bùng phát.

Dù dịch diễn biến phức tạp, song vẫn có khá nhiều hộ dân không hợp tác với nhân viên y tế dự phòng, không cho phép phun thuốc diệt muỗi với lý do nhà có con nhỏ, người ốm, nhà không có muỗi...

Hơn 9.000 ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM Hơn 9.000 ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, tính đến thời điểm này số ca mắc sốt xuất huyết hiện đã lên đến hơn 9.000 ca.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước