EU gia tăng sức ép với Nga trong vấn đề Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn -Tại Hội nghị thượng đỉnh của EU tại Brussels, Bỉ, lãnh đạo các nước EU đã cảnh báo đang cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan đến vấn đề Syria.

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, liên minh này để ngỏ mọi lựa chọn, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Tuy nhiên, các biện pháp cấm vận mới hiện chưa được tính đến.

Động thái gia tăng sức ép này diễn ra trong bối cảnh, phía Nga vừa cam kết kéo dài lệnh ngừng bắn tại khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria cho tới hết ngày 22/10.

Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh quyết định này và bày tỏ hy vọng, lệnh ngừng bắn trên sẽ giúp những người bị thương có thể sơ tán khỏi Aleppo, trong khi các chuyến hàng viện trợ có thể tiếp cận thành phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước