Ghé thăm chợ đồ cũ, đồ cổ độc nhất trong năm tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 15:04 GMT+7

VTV.vn - Những ngày giáp Tết, ở khu vực phố cổ Hà Nội có một phiên chợ đồ cũ, đồ cổ chỉ họp một phiên duy nhất trong năm, quy tụ nhiều sản phẩm cổ vật có giá trị.

Phiên chợ đồ cũ chỉ họp một phiên duy nhất trong năm, kéo dài khoảng chục ngày từ ngày 20 đến trưa 30 tháng Chạp, tại ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược và Hàng Đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện ở khu chợ này, ít người mang bán những món đồ cổ, hàng hóa chủ yếu là những món đồ cũ. Do năm nay là năm Bính Thân nên những linh vật khỉ đúc bằng chất liệu đồng được bán chạy hơn cả.

Với nhiều người Hà Nội, đi chợ đồ cổ những ngày cuối năm dường như là một cái thú để hoài niệm về một không gian xưa. Họ được gặp những người cùng sở thích để cùng vừa hàn huyên tâm sự, vừa chia sẻ những hy vọng và niềm mơ ước của một mùa Xuân mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước