Gợi ý cây trồng để chống chọi với hạn mặn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 15:19 GMT+7

VTV.vn - Chuyển đổi sang cây gì cho hiệu quả là điều mà người dân Nam Trung Bộ đang đi tìm câu trả lời trong công cuộc chống hạn mặn.

Xương rồng Nopal được Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng của Bộ Khoa học và Công nghệ nhập về từ Mexico. Quá trình trồng tại Ninh Thuận cho thấy: loại cây này chịu nhiệt cao, với mức nhiệt 32 - 36 độ được dự báo cho 3 tháng tới, cây này vẫn sinh trưởng tốt. Cùng với đó, cây xương rồng này cần rất ít nước, thậm chí, có thể sống 3 tháng mà không cần tưới nước. Trong khi 3 tháng tới, mưa ở đây sẽ thiếu hụt 3 – 9 lần so với trung bình.

Tại Việt Nam, loại cây này đã được sử dụng làm nguồn thức ăn cho người và gia súc. Thực tế tại trại chăn nuôi của ông Dương Đình Thân – thôn III, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, những cây xương rồng Nopal đã sinh trưởng ổn định qua hạn hán kỷ lục năm 2015 với 3 tháng không tưới nước và nhiệt cao nhất lên tới 38,7 độ. Nhờ vậy, hàng trăm con cừu của gia đình ông Thân vẫn sống tốt qua các mùa khô từ năm 2009 đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước