Google và Twitter đẩy mạnh chống các thông tin cực đoan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 20:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ Google thông báo sẽ thắt chặt giám sát để ngăn chặn các thông tin mang nội dung cực đoan trên tất cả các sản phẩm của hãng.

Sau khi vấp phải hàng loạt chỉ trích và tẩy chay vì cho phép hiển thị quảng cáo mang nội dung cực đoan, tập đoàn công nghệ Google thông báo sẽ thắt chặt giám sát để ngăn chặn các thông tin tương tự trên tất cả các sản phẩm của hãng.

Google cam kết sẽ bổ sung nhân lực cũng như tăng cường rà soát ngăn chặn các nội dung quảng cáo không phù hợp, đặc biệt là các nội dung trên trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới YouTube.

Tuần trước, chính phủ Anh và hàng loạt tập đoàn lớn đã đồng loạt tẩy chay sau khi phát hiện quảng cáo của họ xuất hiện cạnh những nội dung cực đoan - một động thái có thể gây tổn hại nặng nề tới doanh thu từ quảng cáo của Google.

Cùng ngày, hãng công nhệ Twitter cũng thông báo mạng xã hội này cũng  đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn và xóa bỏ các tài khoản truyền bá bạo lực, bằng cách tăng cường sử dụng phần mềm tìm kiếm các thông tin vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước