Hà Nội: Bắt giữ 3 trường hợp dùng thiết bị gian lận tinh vi trong kì thi THPT Quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/07/2015 21:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (4/7), Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ được 3 trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao, gian lận trong thi cử.

Vào lúc 10h30’ sáng nay, Đội An ninh quận Cầu Giấy, đã phát hiện 2 đối tượng Trần Đức Cường và Lê Thị Thùy Linh đang ở một quán cà phê số 257 Trần Quốc Hoàn, dùng điện thoại để đọc lời giải bài thi môn Lịch sử cho một thí sinh tên là Phạm Dương Long.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và 7 tài liệu sách vở môn Lịch sử.

Được biết, sau khi thí sinh Phạm Dương Long kết thúc môn thi, đơn vị đã kiểm tra, thu giữ được tang vật thí sinh sử dụng gian lận trong khi làm bài thi là 1 thiết bị thu phát sóng nhỏ hình chữ nhật, có khe sim điện thoại được gắn trên áo. Ngoài ra, còn có một bộ thu phát siêu nhỏ, có thể đưa vào trong tai, giúp người trong phòng thi và bên ngoài liên hệ được với nhau. Tuy nhiên, vì thiết bị này quá nhỏ nên cơ quan công an cất giữ riêng để phục vụ công tác điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước