Hà Nội đề nghị thay thế phương án PCCC cho 17 chung cư vi phạm

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 12:15 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an cho phép giảm bớt tiêu chuẩn, thay thế một số hạng mục PCCC tại 17 chung cư cao tầng vi phạm.

Lý do UBND TP Hà Nội đưa ra là bởi các công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nên không thể khắc phục do liên quan đến kết cấu, kiến trúc.

17 chung cư này đều được xây dựng từ trước năm 2011, thời điểm đó ý thức chấp hành pháp luật PCCC của chủ đầu tư còn yếu kém, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước trong cấp phép, thẩm định còn hạn chế.

Thành phố cho rằng trong quy định có cho phép một số trường hợp riêng biệt có thể được giảm quy chuẩn phòng cháy chữa cháy nếu được Bộ Xây dựng đồng ý và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an thẩm duyệt.

Thành phố cũng đã giao sở chuyên trách đưa ra 10 nhóm giải pháp khắc phục như thay thế hệ thống hút khói bằng cửa mở hành lang chống cháy, bổ sung hệ thống tăng áp hay mở ô cửa thoáng ở các buồng thang bộ…

Phát hiện nhiều sai phạm phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Đà Nẵng Phát hiện nhiều sai phạm phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Đà Nẵng Công tác phòng cháy chữa cháy ở một số quốc gia trên thế giới Công tác phòng cháy chữa cháy ở một số quốc gia trên thế giới Người dân còn thờ ơ với tập huấn phòng cháy chữa cháy Người dân còn thờ ơ với tập huấn phòng cháy chữa cháy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước