Hà Nội: Người dân sẽ được mua nhà ở xã hội qua mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 19:31 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử về nhà xã hội để người dân tự đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng hiện các quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội còn lỏng lẻo, đối tượng chưa được xác định. Do vậy cần phải siết lại chặt chẽ hơn. Trước hết người thuê, mua nhà ở xã hội phải là đối tượng không có điều kiện mua nhà ở phân khúc thương mại. Sắp tới TP. Hà Nội sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử về nhà xã hội. Người dân có thể đăng ký công khai, đăng ký theo khu vực, tự đối chiếu tiêu chuẩn và phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký đó. Trường hợp sai nếu phát hiện sẽ tiến hành thu hồi ngay.

Thừa Thiên Huế: Phá đường dây đánh bạc qua mạng internet gần 100 tỷ đồng Thừa Thiên Huế: Phá đường dây đánh bạc qua mạng internet gần 100 tỷ đồng

VTV.vn - 4h ngày 5/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước