Hà Nội sẽ chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để mở đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 14:20 GMT+7

Nhiều cây xà cừ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng có tuổi đời hàng chục năm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Khoảng 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long sẽ được chặt hạ, đánh chuyển.

Để phục vụ cho dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, trong 4 tháng tới, 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long sẽ được chặt hạ, đánh chuyển.

Trong số này, số cây bị chặt hạ là hơn 1.000, số cây được di chuyển là 158 cây, giữ lại cắt tỉa 142 cây, phần lớn là cây xà cừ lâu năm với đường kính lên tới 1,2m.

Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội để được chấp thuận, tổ chức họp báo, sau đó mới cấp phép việc chặt hạ, di chuyển. Sau khi chốt phương án, có thể công ty cây xanh sẽ tham gia hỗ trợ về chuyên môn trong việc di chuyển, lưu giữ, chăm sóc cây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước