Hà Nội xây trường học cho 7 huyện khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/02/2016 20:09 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng từ 25-30 trường học cho 7 huyện còn khó khăn.

Tại cuộc họp giao ban về kết quả công tác phục vụ Tết Nguyên đán, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải chấm dứt dư âm Tết để tập trung ngay vào công việc, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Trong đó có ưu tiên đầu tư cho chất lượng giáo dục.

Trong nhiều nhiệm vụ của năm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng từ 25-30 trường học cho 7 huyện còn khó khăn về kinh tế để giảm bức xúc, áp lực về giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố sẽ phấn đấu vượt qua những khó khăn để xây dựng thêm 350 trường đạt chuẩn quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước