Hàn Quốc: Làn sóng tẩy chay đồ ăn nhanh sau vụ việc 1 bé gái mắc “bệnh hamburger”

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 14:19 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: McDonalds.ca

VTV.vn - Làn sóng này bắt đầu xuất hiện sau vụ kiện nhằm vào tập đoàn nổi tiếng McDonald’s từ cha mẹ một em bé 4 tuổi.

Nhiều bậc cha mẹ vẫn thường chiều chuộng và cho con em mình sử dụng các món đồ ăn nhanh. Nhưng một thông tin đáng lo ngại mới đây đã tạo ra cả một làn sóng tẩy chay các sản phẩm này từ những bậc phụ huynh tại Hàn Quốc.

Làn sóng này bắt đầu xuất hiện sau vụ kiện nhằm vào tập đoàn nổi tiếng McDonald’s từ cha mẹ một em bé 4 tuổi. Sau khi dùng bữa tại một cửa hàng McDonald’s, em bé này đã phải nhập viện do bị tổn thương thận và mắc hội chứng tan máu tăng ure (HUS), hay thường gọi là "bệnh hamburger".

Cha mẹ của em cho rằng, các nguyên liệu được chế biến không kỹ và chưa chín hẳn chính là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc này. Hiện, McDonald’s vẫn cam kết mình đã tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Hãng đồ ăn nhanh McDonald rút linh vật do trào lưu giả hề Hãng đồ ăn nhanh McDonald rút linh vật do trào lưu giả hề Ứng dụng đặt đồ ăn nhanh cho hành khách tại các sân bay Mỹ Ứng dụng đặt đồ ăn nhanh cho hành khách tại các sân bay Mỹ Tản văn có phải là… đồ ăn nhanh? Tản văn có phải là… đồ ăn nhanh?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước