Hé lộ những thủ đoạn khai thác cát lậu tại Bến Tre

Trần Hằng, Phương Yến, Gia Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 22:09 GMT+7

VTV.vn - Liệu có thủ thuật gì hay chiêu bài gì mà hàng trăm phương tiện có thể ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre như vậy?

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV24, khu vực mỏ cát An Hiệp - Tiên Thủy của huyện Châu Thành, Bến Tre là mỏ duy nhất được cấp phép khai thác cát. Tuy nhiên, điều lạ lùng là không hề có bóng dáng của đơn vị được cấp phép tiến hành khai thác.

Theo ông Võ Văn Chính (xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), bất cứ ai có nhu cầu khai thác cát thì chỉ cần bỏ tiền mua phiếu là cứ thế vô tư khai thác, chẳng có ai kiểm tra. Còn theo người chuyên bán phiếu cho các tàu khai thác cát, mỗi ngày cũng bán được vài trăm khối cát.

Thừa nhận giấy phép khai thác được cấp cho một đơn vị nhưng lại có nhiều đơn vị khác khai thác, tuy nhiên, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành cho rằng, việc cấp phép và theo dõi hoạt động thuộc trách nhiệm của tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bến Tre, mỏ cát An Hiệp - Tiên Thủy được cấp phép cho Công ty CP VLXD Bến Tre và công ty này tự liên danh với Công ty TNHH MTV Công Vinh. Tuy nhiên, dự luận đặt ra là hai đơn vị này không khai thác mà lại bán phiếu cho bất cứ ai có nhu cầu thì quả là điều rất lạ.

Bến Tre: Nhiều tàu ghe hoạt động không đăng ký đăng kiểm Bến Tre: Nhiều tàu ghe hoạt động không đăng ký đăng kiểm

VTV.vn - Trên khúc sông Hàm Luông, đoạn giáp ranh 3 huyện Chợ Lách, Châu Thành và Mỏ Cày Bắc, hàng trăm tàu ghe đua nhau hút cát song hầu hết đều chẳng hề có đăng ký, đăng kiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước