Hiệu trưởng ở Hải Phòng bị tố lạm thu đã viết đơn xin ra khỏi ngành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/09/2017 15:08 GMT+7

VTV.vn - Bà Lê Thị Thu Thủy đã viết đơn xin ra khỏi ngành sau khi bị đình chỉ để phục vụ công tác kiểm tra quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh.

Để tìm hiểu lý do vì sao bà Thủy, Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương lại viết đơn xin ra khỏi ngành vào thời điểm này, phóng viên Chuyển động 24h đã nhiều lần liên lạc trực tiếp nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tiếp tục liên hệ với ông Đăng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo và đại diện UBND huyện An Dương, được biết, hiện tại vẫn chưa nhận được đơn xin ra khỏi ngành của bà Thủy, đồng thời khẳng định UBND huyện vẫn đang tiến hành thanh kiểm tra dấu hiệu lạm thu của trường, nếu có sai phạm sẽ tiến hành xử lý, kỷ luật.

Trước đó, các phụ huynh, giáo viên tố cáo bà Thủy thiếu minh bạch thu chi, riêng tiền đóng góp đầu năm của một học sinh lớp 1 đã lên tới 10 triệu đồng.

Giáo viên bị đình chỉ công tác vì tố cáo hiệu trưởng lạm thu Giáo viên bị đình chỉ công tác vì tố cáo hiệu trưởng lạm thu Hải Phòng: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng lạm thu của học sinh Hải Phòng: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng lạm thu của học sinh Bộ GD&ĐT thanh tra các trường học có dấu hiệu lạm thu Bộ GD&ĐT thanh tra các trường học có dấu hiệu lạm thu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước