Hiệu ứng đô thị ngày nắng nóng đỉnh điểm

Hương Liên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/05/2018 18:56 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, một trong những điểm nóng nhất ở miền Bắc đợt này, mức nhiệt 36 độ C lại thêm hiệu ứng đô thị mạnh mẽ khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Miền Bắc, miền Trung đã trải qua 4 ngày nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Tại những đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, bầu không khí còn phải chịu thêm một tác động không nhỏ từ hiệu ứng đô thị.

Ban ngày ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống làm nóng các bề mặt như mái nhà, tường, mặt đường bê tông, đường nhựa. Sau khi thu nhận bức xạ lớn từ Mặt Trời, nó sẽ chuyển đổi lại thành năng lượng nhiệt tỏa lại môi trường, làm gia tăng nhiệt độ. Người dân sống ở nơi có nhiều khu nhà cao tầng là những người cảm nhận rõ thời tiết nắng nóng khó chịu đầu mùa này nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước