Hơn 2.000 người Ấn Độ nhiễm HIV do truyền máu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/06/2016 20:10 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 2.200 người dân Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV trong quá trình truyền máu tại các bệnh viện trong nước suốt 17 tháng qua.

Được biết, do chi phí kiểm tra sàng lọc máu khá cao, cùng với việc thiếu hụt trang thiết bị xét nghiệm, đã khiến phần lớn số máu dùng cho việc truyền máu nhiễm loại virus chết người này.

Thông tin gây chấn động trên đang khiến giới chức Ấn Độ phải xem xét lại ngay việc cải thiện chất lượng bệnh viện tại đất nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước