Hơn 4.000 hộ nghèo Nam Bộ được lắp công tơ điện miễn phí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/11/2016 22:33 GMT+7

VTV.vn - Sau cả chục năm phải dùng điện yếu, chập chờn, hơn 4.000 hộ nghèo ở 21 tỉnh, thành phía Nam đã được lắp miễn phí công tơ điện riêng.

Chập cháy điện, thậm chí gây thương vong do câu điện nhờ, kéo điện không đảm bảo, phải trả tiền với mức giá cao gấp 4, 5 lần so với giá quy định là thực tế hiện nay của hàng nghìn hộ dân nghèo khu vực phía Nam khi phải sử dụng điện câu nhờ từ điện kế chính hay còn gọi là công tơ điện của hộ dân khác.

Sau cả chục năm phải dùng điện yếu, chập chờn hay thậm chí bị cắt điện do mâu thuẫn cá nhân, hơn 4.000 hộ nghèo ở 21 tỉnh, thành phía Nam đã được lắp miễn phí công tơ điện riêng. Gắn điện kế riêng cho từng hộ cũng nhằm đảm bảo an toàn điện lưới trong dân cư, bởi đã có liên tiếp những trường hợp thương vong xảy ra do câu nối điện.

Chấm dứt tình trạng mất an toàn do câu nối điện đang là nỗ lực của ngành điện lực khu vực phía Nam. Hàng nghìn điện kế được gắn miễn phí đến từng nhà đã mang lại niềm vui cho các hộ dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước