Hungary đóng cửa biên giới với Croatia để ngăn người di cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 15:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/10 (giờ Hà Nội) Hungary đã đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Croatia – vốn được coi là cửa ngõ để vào khu vực liên minh châu Âu đối với những người di cư.

Trong một tuyên bố đưa ra trước đó, Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, Hungary phải bảo vệ các đường biên giới vòng ngoài của khối theo Hiệp ước đi lại tự do Schengen.

Cũng theo Ngoại trưởng Hungary, người tị nạn có thể nộp đơn đề nghị tị nạn tại hai khu vực trung chuyển sẽ được thiết lập trên biên giới Hungary-Croatia và sẽ chỉ có thể vào Hungary qua các cửa khẩu biên giới chính thức.

Động thái cứng rắn này của Hungary đã khiến Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn lo ngại rằng, những người di cư sẽ có nguy cơ mắc kẹt tại Serbia và nhận được ít sự hỗ trợ trong bối cảnh mùa Đông lạnh giá đang tới gần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước