Hút thuốc lá thụ động gây rối loạn hành vi ở trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/09/2015 13:40 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Pháp, trẻ em chịu ảnh hưởng từ khói thuốc lá trước và sau khi sinh có nguy cơ rối loạn hành vi cao gấp đôi bình thường.

Các hành vi này bao gồm hung hãn, không vâng lời và nói dối. Theo nghiên cứu, kết quả này là do tác động của chất nicotine trong thuốc lá lên não trẻ, đặc biệt là trong những tháng đầu đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước