Iran không thương lượng với Mỹ về chương trình hạt nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/04/2016 14:18 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran vừa tuyên bố, Iran sẽ không mở cửa cho bất kỳ hình thức thương lượng hay thỏa hiệp nào về khả năng tên lửa của nước này.

Ngoại trưởng Zarif khẳng định, cả Ngoại trưởng John Kerry lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều biết rằng Iran sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa của mình vì đó là vấn đề quốc phòng.

Và các vấn đề trong chương trình quốc phòng của Iran rõ ràng đã được loại trừ trong kế hoạch hành động chung toàn diện mà Iran và nhóm P5 + 1 đã đạt được hồi tháng 7/2015.

Trước đó, hôm 9/3, Iran đã bắn thử thành công hai tên lửa đạn đạo như một phần trong cuộc tập trận quân sự nhằm đánh giá khả năng của mình. Mỹ cho rằng các vụ thử tên lửa của Iran đã vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước