Khan hiếm nguồn hiến tạng, bệnh nhân sống mòn trong chờ đợi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/10/2016 16:49 GMT+7

VTV.vn - Kỹ thuật ghép mô tạng ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn chưa thể được phẫu thuật khi khó khăn lớn nhất nằm ở sự khan hiếm nguồn tạng.

Theo thống kê về nhu cầu nguồn tạng hiến, hiện Việt Nam có ít nhất 6000 ca suy thận chờ ghép thận, 1500 ca được chỉ định ghép gan và hàng trăm người được chờ ghép tim.

Dù Luật hiến mô tạng đã ra đời từ năm 2007 song tính đến tháng 6 năm 2016, số lượng các ca ghép mô, tạng Việt Nam mới chỉ có 1281 người được ghép thận, 54 người được ghép gan và 16 người được ghép tim.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước