Khủng bố bằng xe tải ở Thụy Điển: 2 người bị bắt giữ chưa chắc là thủ phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 16:42 GMT+7

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Andreas Schyman/TT.

VTV.vn - Tối 7/4 theo giờ Việt Nam, 1 xe tải lao vào đám đông ở khu mua sắm sầm uất, trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã khiến 4 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương.

Thông tin từ CNN cho thấy, chiếc xe tải đã bị 1 đối tượng lạ mặt đánh cắp, sau đó gây ra vụ tấn công. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người, song chưa xác nhận đó có phải là thủ phạm hay không. Giới chức cũng khuyến cáo người dân tránh tụ tập tại khu vực trung tâm thành phố. Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Stockholm cũng đã tạm ngừng hoạt động.

Thủ tướng Thụy Điển, ông Stefan Lofven cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy đây là hành động khủng bố. Cách thức tấn công sử dụng phương tiện giao thông này có nhiều nét tương đồng với các vụ tấn công kinh hoàng xảy ra tại Anh, Đức và Pháp trong thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước