Kiên Giang: Nhiều núi đá vôi bị khai thác để làm xi măng

Minh Quang - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:50 GMT+7

VTV.vn - Những ngọn núi đá vôi tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đang bị khai thác triệt để, khiến cho huyện Kiên Lương lúc nào cũng như một đại công trường.

Theo chân một người dẫn đường đến những ngọn núi đá vôi nằm dọc biển, tiếng xe cơ giới ầm vang, những chiếc xe tải nặng di chuyển đầy đá, hàng chục xe khác đang chờ bốc hàng. Những vách đá vôi dựng đứng đang khai thác, nhiều chỗ đã khai thác đến mực nước biển. Người dân cho biết, đã chứng kiến nhiều ngọn núi đá vôi bị xóa sổ.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà máy xi măng, đã làm nguồn tài nguyên này cạn kiệt. Những ngọn núi đá vôi đặc thù của tỉnh ngày một biến mất.

Làm gì để những ngọn núi đá vôi tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang khỏi mất đi, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải của chính quyền huyện Kiên Lương, với 5 nhà máy sản xuất xi măng được Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Kiên Giang cấp phép hoạt động. Trong đó có một nhà máy của nước ngoài được quyền khai thác với thời hạn lên đến 50 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước