Lần đầu tiên Triều Tiên đặt chương trình hạt nhân lên bàn đàm phán thượng đỉnh với Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 18:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa gây bất ngờ với lời mời tổng thống Mỹ Donald Trump hội kiến để bàn về chương trình hạt nhân của nước này.

Bất ngờ được bật mí khi một phái đoàn Hàn Quốc chuyển lời mời gặp gỡ và còn hơn thế nữa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức đã nhận lời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5. Tuy nhiên, một phần do tính chất đột ngột của cuộc gặp, một phần do cho tới nay 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên – Mỹ luôn có những phát ngôn thù địch về nhau, các chuyên gia cho rằng chưa rõ vấn đề Triều Tiên có đạt được bước đột phá gì không.

Bên cạnh những tình tiết bất ngờ thì cuộc gặp Mỹ - Triều tháng 5 tới sẽ là lần đầu tiên nguyên thủ Triều Tiên và Mỹ gặp nhau, trong khi về chính thức hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950. Và trong 1 năm vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa nhằm phát triển được loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn được đến lãnh thổ trên đất liền của Mỹ.

Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý gặp nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước